Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ

Huy Đạt
Huy Đạt
10/10/2019 19:24 GMT+7

Kịch bản buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân 2019 ứng với sự cố mất nguồn phóng xạ tại một cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đo công nghiệp.

Ngày 10.10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Sở KH-CN TP. Đà Nẵng, đơn vị thường trực ban chỉ đạo Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân thành phố  tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2019.
Mục tiêu chính của kịch bản diễn tập nhằm kiểm tra sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố; việc truyền đạt thông tin giữa các tổ chức tham gia ứng phó; sự phối hợp giữa các đơn vị, các thành viên tham gia hoạt động ứng phó sự cố; đánh giá khả năng ứng phó sự cố dựa trên nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện có của thành phố; tập trung vào rèn luyện kỹ năng tẩy xạ cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố; nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó sự cố tại các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ.

Nghi can trộm nguồn phóng xạ (giả định) tại một cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đo công nghiệp

ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi can cất giấu thiết bị phóng xạ tại nhà riêng để chờ cơ hội mang đi bán. Người nhà  không hề hay biết việc nghi can đã làm

ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi can bị bắt, các đơn vị liên quan tiến hành thu giữ nguồn phóng xạ đang được cất giấu tại nhà của nghi can

ẢNH: HUY ĐẠT

Tham gia diễn tập với sự cố mất nguồn phóng xạ có sự tham gia của các lực lượng gồm các thành viên ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp TP, Sở KH-CN, Công an TP.Đà Nẵng, Bộ chỉ huy quân sự, Sở Y tế...

ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng cán bộ chiến sĩ phòng hóa thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Ảnh: HUY ĐẠT

Các lực lượng sẵn sàng triển khai công tác ứng phó ban đầu

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngôi nhà bị phong toả, người nhà  của nghi can (4 người) ngay lập tức được kiểm tra y tế

ẢNH: HUY ĐẠT

Đo chất phóng xạ được đưa đến hiện trường

Ảnh: HUY ĐẠT

 

Bộ đội phòng hóa tiến hành phun hóa chất tẩy rửa các vật dụng bị nhiễm phóng xạ

Ảnh: HUY ĐẠT

Sau khi phát hiện vị trí cất giấu nguồn phóng xạ tại nhà nghi can, các lực lượng chức năng phối hợp với nhau và đã tiến hành thu hồi nguồn phóng xạ bị mất

ẢNH: HUY ĐẠT


Vật dụng bị nhiễm phóng xạ được bỏ vào thùng rác chuyên dụng để đưa đi tiêu hủy để đảm bảo an toàn

Ảnh: HUY ĐẠT

Kiểm tra sức khỏe cho lực lượng sau khi làm nhiệm vụ ở khu vực có bức xạ hạt nhân

Ảnh: HUY ĐẠT

Sau khi xử lý xong sự cố mất nguồn phóng xạ, lực lượng bộ đội phòng hóa tiến hành tháo bỏ áo quần bảo hộ và các trang thiết bị, để bỏ vào thùng rác

Ảnh: HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.