Đà Nẵng: Đang chờ đưa đi trại cai nghiện vẫn tranh thủ... bán ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/07/2021 08:38 GMT+7

Trong thời gian chờ đưa đi trại cai nghiện bắt buộc, Lê Tùng Mân vẫn tranh thủ mua ma túy bán.

Ngày 13.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Lê Tùng Mân (35 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) để điều tra về tội mua bán trái phép ma túy.
Khuya 12.7, Công an Q.Liêu Chiểu bắt quả tang Lê Tùng Mân đang bán ma túy tại P.Hòa Hiệp Nam, thu giữ 5 gói hàng đá, 1 cân tiểu ly và một số thuốc lắc khác. Theo điều tra, số ma túy này Mân mua của người tên Beo (chưa rõ lai lịch) ở P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) với giá 3 triệu đồng. Mân chia làm 8 gói và đã bán được 3 gói với giá 2 triệu đồng.
Mân có tiền sự sử dụng trái phép ma túy nên TAND Q.Liên Chiểu đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định đưa Mân đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ của Lê Tùng Mân

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong thời gian chờ đi cai bắt buộc, nghĩ rằng cơ quan điều tra sẽ không chú ý đến, Mân định “hốt cú chốt”, kiếm ít tiền ăn chơi trước khi đi cai nghiện.
Theo Công an Q.Liên Chiêu, từng có tiền sự ma túy nên Mân rất tinh vi, Mân thuê các nhà nghỉ, khách sạn để làm nơi cất giấu và giao ma túy và 2 - 3 ngày thì đổi nơi lưu trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.