Đà Nẵng có thêm tàu vỏ thép ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa

08/05/2016 15:30 GMT+7

Sáng 8.5, tàu cá ĐNa 90767 hạ thủy tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đây là tàu vỏ thép thứ 2 của Đà Nẵng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Chủ tàu cá ĐNa 90767, ông Nguyễn Sương (35 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho hay, tàu được vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ, tổng mức đầu tư 17,5 tỉ đồng và ngân hàng cho vay 16,5 tỉ đồng, nguồn vốn gia đình 1 tỉ đồng.
Tàu dài 25,2 m, rộng 6,5 m, mớn nước 3,5 m, lượng choán nước 204,46 tấn, được đóng tại âu thuyền Thọ Quang trong thời gian 180 ngày.
Tàu dài 25,2m, rộng 6,5m Ảnh: Nguyễn Tú
Mớn nước cao 3,5m, chiều chìm 2,5 m Ảnh: Nguyễn Tú
Cabin 2 tầng có phòng tiện nghi cho các ngư dân sinh hoạt Ảnh: Nguyễn Tú
Sau khi hạ thủy, ông Sương giao ông Nguyễn Trúc (ngụ Quảng Ngãi) cầm lái làm thuyền trưởng con tàu với 10 lao động và thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ để hành nghề lưới rê.
Đây là con tàu thứ 5 của gia đình ngư dân Nguyễn Sương, ngoài tàu vỏ thép đầu tiên ĐNa 90767, ông Sương còn có 4 tàu vỏ gỗ, trong đó 3 tàu đánh bắt và 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.