Đà Nẵng chưa biết gì về 'nghi án nhà thầu Mỹ hối lộ'

09/04/2015 11:44 GMT+7

(TNO) Sáng 9.4, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.Đà Nẵng cho hay đến thời điểm này UBND TP.Đà Nẵng chưa nhận được văn bản chính thức của Ngân hàng Thế giới về việc đưa hối lộ của nhà thầu Louis Berger (Mỹ).

(TNO) Sáng 9.4, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.Đà Nẵng cho hay đến thời điểm này UBND TP.Đà Nẵng chưa nhận được văn bản chính thức của Ngân hàng Thế giới về việc đưa hối lộ của nhà thầu Louis Berger (Mỹ).

Đà Nẵng chưa biết gì về “nghi án nhà thầu Mỹ hối lộ”
Đường vành đai phía nam TP.Đà Nẵng, một trong những tiểu dự án do Louis Berger (Mỹ)
giám sát thi công - Ảnh: Hữu Trà
Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2015, ông Võ Văn Thương cho biết, UBND TP.Đà Nẵng chỉ mới nghe thông tin từ báo chí về việc WB cấm cửa nhà thầu Louis Berger của Mỹ tham gia đấu thầu 1 năm do có hành vi hối lộ các quan chức tại Dự án Giao thông nông thôn 3 và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng.
Cũng theo ông Thương, đầu tư cơ sở hạ tầng tại TP.Đà Nẵng trong nhiều năm qua từ nhiều nguồn lực đã mang lại bộ mặt mới cho đô thị Đà Nẵng. Chính vì vậy, ông Thương khẳng định: “Khi nào chúng tôi nhận được văn bản chính thức từ WB sẽ triển khai ngay cho các đơn vị có liên quan xử lý”.
Được biết Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng do WB tài trợ với số tiền 152,438 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 66,033 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.