Đà Nẵng: Chủ xe quên đóng cửa kính, 100 triệu để trong xe 'bốc hơi'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/06/2020 09:19 GMT+7

Ngày 1.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự Trần Nhật Trường (39 tuổi, ngụ tổ 34, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) để làm rõ vụ trộm 100 triệu đồng trong ô tô.

Trước đó, trưa 29.5, Trường lau dọn cửa kính ở tầng 1 tại nhà thuộc khu B2.38 Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì phát hiện có ô tô Mazda 6 BS 92A – 089.09 đậu phía trước.
Do thấy cửa kính ô tô mở sẵn nên Trường đến lục lọi 2 lần nhưng không thấy tài sản nên quay vào nhà dọn dẹp tiếp.
Ít phút sau, Trường quay lại lục ở hộc xe giữa ghế tài và ghế phụ thì phát hiện 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Trường liền lấy vào trả công thợ điện nước 1,5 triệu đồng, rồi mang tiền trộm được lên sân thượng chôn giấu ở một hố nhỏ.
Đây là xe của anh Nguyễn Đắc Thời (23 tuổi, ngụ xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), anh Thời cho biết anh đậu xe tại đây từ 10 giờ 30 phút ngày 29.5, đến 17 giờ 20 phút cùng ngày anh lấy xe thì phát hiện quên đóng cửa kính bên ghế phụ, mất 100 triệu đồng trong hộc xe.
Nhận tin báo, công an đến hiện trường, Trường nghe tin cũng giả vờ chạy ra "nhiệt tình" cung cấp thông tin cho công an.
Phát hiện Trường từng có tiền sự trộm cây cảnh ở đình làng địa phương vào tháng 12.2019 và bị Công an P.Hòa Quý phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời có biểu hiện nghi vấn, nên công an đưa Trường về trụ sở đấu tranh, qua đó, Trường thừa nhận hành vi trộm 100 triệu đồng.
Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tục xảy các vụ trộm cắp nhắm vào tài sản trên ô tô. Mới đây nhất, tối 28.5, anh Nguyễn Văn Lưu (39 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đậu ô tô BS 43A - 399.02 (trị giá 800 triệu đồng) trên đường Trường Sơn gần nhà để đi ăn tối nhưng quên rút chìa khóa xe. Khoảng 1 tiếng sau, anh Lưu quay lại thì ô tô đã biến mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.