Đà Nẵng: Chủ nhà hàng và khách đánh bi da bị phạt 63 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/07/2021 16:43 GMT+7

Chủ một nhà hàng ở Đà Nẵng để 3 khách tụ tập đánh bi da, vi phạm phòng chống dịch. 4 người bị phạt tổng cộng 63 triệu đồng.

Ngày 25.7, Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt 4 người đánh bi da với số tiền 63 triệu đồng.
Trước đó, lúc 17 giờ ngày 24.7, Công an P.Hoà Minh tuần tra chống dịch Covid-19 thì phát hiện tại nhà hàng Biển Đông (đường Nguyễn Tất Thành, tổ 93, P.Hòa Minh) của ông Nguyễn Như Thịnh (32 tuổi, ngụ tổ 43 P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) đang hoạt động, vi phạm quy định chống dịch.
Lúc này, tại nhà hàng có 3 người đang tụ tập, vi phạm quy định phòng chống Covid-19 và đánh bi da dưới hình thức cá độ ăn tiền gồm: Nguyễn Đình Phi (ngụ tổ 6 thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Duy Minh (cùng 32 tuổi, ngụ 97 Trần Đình Tri, tổ 86, P.Hoà Minh) và Đỗ Văn Vũ (37 tuổi, ngụ tổ 22, P.Hoà Minh).

Đủ kiểu xin bỏ qua khi bị phạt vì “ra đường không cần thiết” giữa Covid-19

Tại thời điểm trên, cả 3 người đều không mang khẩu trang và khai nhận vừa đánh bi da được 30 phút. Theo Công an P.Hòa Minh, chủ cơ sở và 3 khách đã vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, riêng Nguyễn Duy Minh và Đỗ Văn Vũ đã thừa nhận đánh bi da cá độ ăn tiền, nên bị xử phạt hành vi đánh bạc trái phép. Tổng số tiền phạt 4 người là 63 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.