Đà Nẵng: Chốt kiểm soát Covid-19 phát hiện những vụ vận chuyển ma túy, khí cười

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/08/2020 12:22 GMT+7

Sáng 25.8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các chốt kiểm soát đã bàn giao các đối tượng vận chuyển ma túy, khí cười cho công an các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 23 giờ 10 phút tại chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ phía nam TP.Đà Nẵng (chốt C15), lực lượng phát hiện Nguyễn Thanh Hưng (ngụ Quảng Nam) điều khiển xe máy BS 43C1 – 958.67 lưu thông trên QL1A hướng Quảng Nam - Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng kiểm soát đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe Hưng lái có dụng cụ ống thủy tinh dùng để chơi ma túy “hàng đá”. Hưng ngoan cố không thừa nhận tàng trữ ma túy, cho đến khi bị lực lượng lật tẩy Hưng tinh vi giấu ma túy tại vị trí yên xe bị rách.
Bị phát hiện, Hưng lập tức phi tang một gói ma túy "đá" khác ra đường nhưng đã bị lực lượng bắt quả tang, lúc này Hưng mới thừa nhận mua ma túy ở Quảng Nam về Đà Nẵng bán lại.

Bình khí cười và bóng cười do Trần Hiếu Thọ mang đi giao đã bị tạm giữ

ẢNH: N.T

Tổ công tác đã bàn giao Hưng cho Công an xã Hòa Phước tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiếp đó, lúc 1 giờ 20 phút tại chốt kiểm soát đường Trần Đại Nghĩa, Q.Ngũ Hành Sơn (C18), lực lượng chức năng phát hiện Trần Hiếu Thọ (36 tuổi, ngụ Ngô Gia Tự, P.6, TP.Sóc Trăng, tạm trú đường Nguyễn Huy Tưởng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 76H2 - 1291 chở một bình khí cười, nên bàn giao Thọ và tang vật cho Công an P.Hòa Hải thụ lý.

Các ca mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng: Người không rõ nguồn lây, người nhiều lần âm tính

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.