Đà Nẵng: Cháy tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang

18/10/2019 09:04 GMT+7

Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang bất ngờ bốc cháy trong đêm.

Khuya 17.10 tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy tàu cá Qng 94411 của ông Võ Lục (46 tuổi, ngụ Đức Phổ, Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu.

Cháy tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang

Theo báo cáo nhanh của Công an P.Nại Hiên Đông, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 17.10 tại phía tây âu thuyền, gần Công ty TNHH Mỹ Ánh, các ngư dân phát hiện tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy.

Đây là loại tàu giã cao tốc, công suất khoảng 700CV, trị giá khoảng 2 tỉ đồng, chưa kể ngư lưới cụ.

Lúc này, chủ tàu cũng như các ngư dân của tàu cá không có mặt, ngư dân của tàu bạn xung quanh nỗ lực dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo từ Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng) điều 20 cán bộ chiến sĩ cùng 2 ca nô, 2 máy bơm chữa cháy phần ca bin, đồng thời chặt dây neo đậu, kéo tàu ra khỏi những tàu cá khác đề phóng cháy nổ dây chuyền.

Tàu cá bị thiêu trụi gây thiệt hại nặng nề

Ảnh: Văn Tiế

Lúc này, tàu đã cháy lớn, thiệt hại nặng nề, lực lượng PCCC khống chế đám cháy nhưng 20 phút sau, ngọn lửa từ hầm máy chứa dầu diezel lại bùng phát dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC gọi thêm 3 đơn vị tăng cường chi viện, đến 1 giờ sáng 18.10 mới khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Tiếp đó, lực lượng phun nước làm mát, cử cán bộ chiến sĩ túc trực đề phòng đến 3 giờ sáng mới rút quân.
Hiện vụ cháy tàu cá đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Sơn Trà chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua tại âu thuyền Thọ Quang đã xảy ra một số vụ cháy tàu cá do thắp nhang bất cẩn, chập điện…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.