Đà Nẵng: Chặn thanh niên đi dạo thời điểm giãn cách, phát hiện tàng trữ súng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/08/2021 12:18 GMT+7

Sáng 8.8, lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao nam thanh niên tàng trữ súng ngắn cho Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục thụ lý sau khi nổ súng chỉ thiên, truy đuổi để chặn bắt.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 8.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 làm nhiệm vụ ở hầm chui Điện Biên Phủ (giao lộ Nguyễn Tri Phương - Lê Độ, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lòng vòng.
Trong khi đó, TP.Đà Nẵng đang áp dụng giãn cách xã hội, cấm người dân ra đường không cần thiết, trường hợp lưu thông phải có giấy đi đường đúng quy định.
Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng 2 thanh niên không chấp hành, rú ga bỏ chạy. Lực lượng 911 truy đuổi, nổ súng chỉ thiên, chặn bắt được cả hai tại ngã ba Điện Biên Phủ - Hải Phòng gần đó.

Khẩu súng ngắn và đạn thu giữ được

ẢNH: QUỐC BÌNH

Cả hai không có giấy đi đường, đồng thời cho biết lợi dụng đường vắng vẻ ban đêm để... đi dạo. Đáng chú ý, qua đấu tranh, Lê Tam Như Ý (25 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, một trong 2 thanh niên bị chặn bắt) khai nhận đang tàng trữ 1 khẩu súng ngắn ở nhà và sau đó tự nguyện giao nộp.
Ý khai nhận thêm đã đặt mua khẩu súng bắn đạn cao su này trên mạng xã hội với giá 15 triệu đồng nhằm mục đích "phòng thân".
Lực lượng 911 Đà Nẵng đã bàn giao vụ việc cho Công an Q.Cẩm Lệ tiến hành trưng cầu giám định để làm rõ khẩu súng có phải vũ khí quân dụng hay không.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.