Đà Nẵng cấm ô tô lưu thông trên cầu sông Hàn nửa năm

07/09/2016 11:28 GMT+7

Ngày 7.9, nhiều người dân tham gia giao thông trên tuyến đường từ phía quận Sơn Trà qua cầu sông Hàn (Đà Nẵng) tỏ ra ngỡ ngàng, bức xúc vì cuối cầu, đoạn Lê Duẩn, bị ngăn lại không cho tiếp tục lưu thông.

Nhiều người dân Đà Nẵng bực bội vì cho rằng họ chưa hề nghe bất kỳ một thông báo nào từ cơ quan chức năng về việc cấm lưu thông qua cầu sông Hàn. Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc ngăn đường này nhằm phục vụ công tác xây dựng nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án công trình giao thông công chính TP.Đà Nẵng, cho hay: Việc thi công công trình đúng ra được thực hiện vào ngày 27.8, nhưng vướng lễ nên tối ngày 6.9 mới bắt đầu tiến hành ngăn đường để thi công công trình.
"Trước khi khởi động công trình chừng 10 ngày, Ban quản lý cũng tiến hành thông báo trên đài và báo địa phương, nhưng có lẽ người dân không quan tâm nhiều vì mục thông báo nằm trong mục quảng cáo. Chúng tôi sẽ thông tin nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân rõ hơn", ông Lâm nói.
Theo quyết định trước đó của UBND TP.Đà Nẵng, khi công trình thi công, sẽ cấm ô tô qua cầu sông Hàn từ cả 2 hướng trong suốt thời gian thi công. Các phương tiện khác đi từ Sơn TRà qua cầu sông Hàn thì rẽ phải xuống đường Bạch Đằng; phương tiện từ quận Hải Châu qua cầu sông Hàn thì đi theo hướng đường Phan Đình Phùng - Bạch Đằng - đường nhánh lên cầu sông Hàn và qua cầu.
Công trình thi công hầm chui qua khu vực này nhằm khắc phục tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra.
Cụ thể, trong giai đoạn 1, việc thi công được thực hiện từ nay đến 29.11, sẽ thi công hầm kín tại tim nút. Giai đoạn 2A từ ngày 15.11.2016 đến 20.2.2017, sẽ thi công xong hầm kín và tiến hành mở đường thông xe qua cầu sông Hàn - Lê Duẩn…
Dự án hầm chui nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn do Ban quản lý Dự án Công trình Giao thông công chính quản lý. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332 m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.