Đà Nẵng: Cải tạo “giao lộ tử thần”

09/07/2013 22:10 GMT+7

(TNO) Chiều 9.7, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Đà Nẵng cho biết sẽ tiến hành cải tạo nút giao thông Ngô Quyền - Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Thế Lộc (trước KCN An Đồn, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để giải quyết “điểm đen” tai nạn giao thông (TNGT).

>> Lại xảy ra tai nạn ở “điểm đen” An Đồn
>> Lại xảy ra tai nạn chết người ở giao lộ tử thần

Trước đó Thanh Niên Online đã thông tin, nút giao thông trước KCN An Đồn từ lâu đã trở thành “giao lộ tử thần” thường xuyên xảy ra TNGT do thiếu đèn tín hiệu, biển cảnh báo.


Giao lộ Ngô Quyền - Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Thế Lộc trước KCN An Đồn TP.Đà Nẵng thường xuyên xảy ra TNGT - Ảnh: Nguyễn Tú

Do đó, Sở GTVT đã thống nhất phương án của các đơn vị tư vấn, tổ chức lại nút giao thông này theo phương án bố trí đèn tín hiệu 3 pha tại ngã ba Ngô Quyền - Nguyễn Trung Trực, lắp đặt biển cấm đậu xe trong phạm vi 100 mét.

Sở GTVT cũng đề nghị UBND Q.Sơn Trà tiến hành cưỡng chế, giải tán chợ tự phát trước KCN An Đồn; đồng thời đề nghị Ban quản lý KCN An Đồn cho xe tải nhỏ và công nhân ra vào KCN theo cổng phụ đường Phạm Văn Đồng để giảm lượng người và phương tiện đổ vào nút giao thông này.

Nguyễn Tú

>> Cải tạo "điểm đen" tai nạn giao thông Hòa Cầm
>> Dựng rào chắn xóa điểm đen tai nạn
>> Cải tạo lại hai “vòng xoay tử thần”
>> Lại chết người ở vòng xoay "tử thần
>> Tai nạn chết người liên tiếp tại vòng xoay "tử thần
>> Cải tạo “vòng xoay tử thần”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.