Đà Nẵng: Các dự án bãi rác Khánh Sơn, xử lý nước thải... vẫn chậm tiến độ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/08/2019 10:26 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc nhiều đơn vị chậm tiến độ dự án trọng điểm.

Ngày 13.8, tại cuộc họp rà soát tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã phê bình nghiêm khắc hàng loạt đơn vị chậm tiến độ.
Theo báo cáo, đến ngày 12.8, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 38% kế hoạch với 2.534 tỉ đồng, vốn trong nước đạt 37%, vốn nước ngoài đạt 45%, trong đó một số đơn vị giải ngân chậm, ảnh hưởng tiến độ chung như Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và phát triển đô thị, BQL Đầu tư xây dựng các công tình dân dụng và công nghiệp...

Đối với dự án động lực, hiện TP.Đà Nẵng đang triển khai 46 dự án với kế hoạch vốn 2019 là 1.889 tỉ đồng, nhưng hiện nay chỉ giải ngân được 642 tỉ đồng, đạt 36% kế hoạch. Hiện có 17 dự án đang thi công, trong đó 7 dự án khởi công từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân, ngoài do thủ tục, vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng quá chậm.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu trước mắt tập trung hoàn thành đánh giá tác động môi trường Dự án xử lý nước thải đổ ra biển Đà Nẵng

Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị xác định rõ điểm nghẽn để tháo gỡ, trước mắt sớm hoàn thành đánh giá tác động môi trường Dự án cải thiện môi trường nước phía đông Q.Sơn Trà, giải phóng mặt bằng nâng cấp bãi rác Khánh Sơn.

Ông Huỳnh Đức Thơ phê bình nghiêm khắc Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang thiếu quyết liệt, chưa chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông dẫn đến chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng phê bình, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân chịu trách nhiệm khi xử lý chậm trễ các vấn đề liên quan hệ số giá đất; đồng thời yêu cầu từ nay sau khi có văn bản trình thì chậm nhất sau 4 ngày phải tiến hành họp thẩm định giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.