Đà Nẵng: Bắt tên trộm nhí 14 tuổi trộm điện thoại của công nhân '3 tại chỗ'

23/09/2021 11:59 GMT+7

Trộm nhí N.T.A biết các công ty trong khu công nghiệp thực hiện '3 tại chỗ', các công nhân ăn ngủ tại nơi sản xuất nên lợi dụng đêm khuya, đột nhập trộm điện thoại.

Ngày 23.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã bắt được kẻ trộm nhí chuyên đột nhập các công ty trong khu công nghiệp, trộm tài sản của các công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”.
Trước đó, khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng cùng ngày, chốt kiểm soát Covid-19 tại vị trí C1 (đường Tạ Quang Bửu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) phát hiện một thiếu niên đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng công an trực chốt đã mời vào làm việc, thiếu niên này khai tên N.T.A (14 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc), đang trên đường về nhà sau khi chơi game online ở nhà bạn trên cùng địa bàn phường.
Tuy nhiên, qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện N.T.A trả lời lúng túng, mâu thuẫn nên kiểm tra hành chính, phát hiện trong người A. có 4 điện thoại đi động gồm 1 iPhone 6s, 1 Oppo và 2 SamSung.

4 điện thoại bị trộm trong đêm, Công an Q.Liên Chiểu mời khổ chú trình báo để nhận lại tài sản

VĂN TIẾN

Lúc này, A. thừa nhận vừa đột nhập các công ty trong khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) để trộm điện thoại.
Bước đầu, thiếu niên 14 tuổi này thừa nhận lợi dụng công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) đang ngủ, leo tường rào vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khai ra nhiều vụ trộm khác với thủ đoạn tương tự. Công an Q.Liên Chiểu đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.