Đà Nẵng: Bắt 'siêu trộm' ngày làm điện thoại viên, đêm đột nhập cơ sở kinh doanh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/05/2020 20:31 GMT+7

Chiều 25.5, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng thay mặt lực lượng thưởng nóng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê 10 triệu đồng về thành tích bắt 'siêu trộm' chuyên đột nhập cơ sở kinh doanh .

Trước đó, từ đầu năm, Đà Nẵng liên tục xảy ra nhiều vụ đột nhập cửa hàng, đập phá két sắt, quầy thu ngân với thủ đoạn chuyên nghiệp. “Siêu trộm” gây án một mình từ 0 giờ 30 đến 3 giờ sáng, manh mối chỉ có hình xăm cổ tay với chữ trên cổ.
Qua lập chuyên án VA 173B, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê tập trung đấu tranh, đến sáng 22.5 đã đón lõng và bắt được Nguyễn Thái Hòa Bình (21 tuổi, ngụ xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, H.Hoa Lư, Ninh Bình) ở Ga Đà Nẵng, khi Bình định trốn về quê.
Với các chứng cứ do công an thu thập được, Bình đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, tháng 12.2019, Bình vào Đà Nẵng, tạm trú K171 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê và làm điện thoại viên tư vấn, chăm sóc khách hàng của một công ty.
“Siêu trộm” này ban ngày làm điện thoại viên chăm sóc khách hàng, ban đêm đột nhập cơ sở kinh doanh nên không nằm trong diện quản lý, tuy khó khăn nhưng ban chuyên án vẫn truy xét được.

Vỡ nợ do mê cờ bạc qua mạng

Đến nay lực lượng xác định được 7 vụ trộm tài sản trị giá gần 500 triệu đồng. Cụ thể, ngày 2.1, Bình đột nhập cà phê The Coffee House (435 Lê Duẩn, Q.Thanh Khê), trộm 27 triệu đồng.
Ngày 19.1, Bình đột nhập cửa hàng thời trang John Henry (360 Lê Duẩn), trộm 130 triệu đồng ở quầy thu ngân.
Đến tháng 2, Bình quay lại The Coffee House 435 Lê Duẩn, phá két nhưng không có gì. Cuối tháng 2, Bình đột nhập trà sữa Tocha (đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu), trộm 2 triệu đồng, 1 điện thoại.
Sang tháng 3, Bình mò vào The Coffee House Pasteur (Q.Hải Châu), mang két sắt ra vịnh Đà Nẵng phá nhưng không có tài sản.
Khoảng 2 giờ ngày 22.5, Bình trèo tường vào The Coffee House 435 Lê Duẩn lần thứ 3, phá két sắt lấy được 1 điện thoại.
Tiếp đó, Bình đột nhập Trung tâm thương mại Vincom (Q.Sơn Trà), trộm 19 đồng hồ hiệu Tissot.
“Siêu trộm” này bán được 3 chiếc, công an quận thu giữ lại 16 chiếc, số đồng hồ này trị giá 300 triệu đồng. Nguyên nhân đi trộm, Bình khai nhận do mê cờ bạc qua mạng dẫn đến vỡ nợ, túng thiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.