Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ nhí dùng dao phóng lợn đi trả thù cho đàn em

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/06/2021 10:53 GMT+7

Ngày 5.6, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã làm rõ vụ 7 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi trả thù cho đàn em, đồng thời tiếp tục truy xét các nghi can khác liên quan vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 3.6, người dân ở đường Hồ Nghịnh (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khiếp hãi khi chứng kiến hơn 10 thanh thiếu niên đi xe máy mang theo cả chục cây dao phóng lợn.
Nhận tin báo, Công an P.Phước Mỹ phối hợp Q.Sơn Trà truy đuổi, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn. Khi đến đường Trần Đình Đàn, công an bắt được Vương Nguyễn Minh Huy (18 tuổi, ngụ tổ 8, P.Hoà Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ). Vương khai nhận cả nhóm mang hung khí là dao phóng lợn lên Q.Liên Chiểu để truy sát nhóm thanh thiếu niên đánh đàn em của cả nhóm.
Tiếp tục truy xét, đến nay lực lượng xác định nhóm côn đồ nhí này còn có Huỳnh Đình Nguyên (19 tuổi), N.T.M.H (cùng ngụ P.Nại Hiên Đông), T.M.D. (cùng 15 tuổi), H.Đ.H.H., N.Đ.K (cùng ngụ P.Mân Thái). H.C.T.P. (cùng 16 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, cùng Q.Sơn Trà).
Công an thu giữ 8 cây dao phóng lợn, 4 gậy sắt dài khoảng 2 m. Các nghi phạm khai nhận, đàn em trong nhóm là N.Đ.K bị một nhóm côn đồ ở Q.Liên Chiểu đánh hội đồng nên cả nhóm tự chế dao phóng lợn đi trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.