Đà Nẵng: Bất cẩn đốt thực bì gây cháy rừng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/09/2020 20:41 GMT+7

Ngày 17.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân vụ cháy rừng ở xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) hôm 15.9 là do người dân đốt thực bì gây cháy lan.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 15.9, người dân thôn Phước Thiện - Phước Hậu (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) phát hiện đám cháy rừng trồng keo lá tràm nên tri hô mọi người dập lửa. Lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hòa Vang cũng điều động 2 xe cùng lực lượng kiểm lâm dập tắt đám cháy sau hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tiếp tục điều tra nguyên nhân, Công an huyện xác định thời điểm trên, ông Nguyễn Năm (47 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn) vào đốt thực bì đã gây cháy lan. Hậu quả, khoảng 1 ha rừng trồng keo lá tràm của ông Trần Anh (ngụ xã Hòa Nhơn) bị thiệt hại nặng nề.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.8, ông Nguyễn Đức Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) và ông Đậu Đình Mậu (62 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau khi phát quang rừng trồng ở tiểu khu 55, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, đã đốt ong gây cháy rừng thiệt hại 3 ha rừng tự nhiên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.