Đà Nẵng: Bắt băng trộm nghiện ma túy, chuyên dàn cảnh giải vây đồng bọn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/05/2021 09:50 GMT+7

Sáng 21.5, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ) bàn giao 3 nghi phạm trong băng trộm chuyên dàn cảnh để đột nhập nhà dân, giải vây đồng bọn, cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý.

Trước đó, từ ngày 15 đến 20.5, trên địa bàn P.Mỹ An liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập khiến người dân hoang mang. Theo lời khai của nhân chứng và bị hại, nhóm này rất liều lĩnh, đi thẳng vào nhà dân giữa ban ngày, khi bị phát hiện thì dàn cảnh, giả vờ hỏi nhà, hỏi đường để giải vây đồng bọn.
Có trường hợp nạn nhân bắt quả tang đối tượng vào nhà lục tìm tài sản, nhưng bị đồng bọn từ bên ngoài xông vào đánh lạc hướng, nhận người quen, giải thích đi nhầm nhà để giải vây.
Công an P.Mỹ An tiến hành truy xét, tối 20.5 ập vào dãy phòng trọ 116 Bà Huyện Thanh Quan (P.Mỹ An), bắt giữ Ngô Viết Hiếu (ngụ tổ 26, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỹ Dung (cùng 29 tuổi, ngụ tổ 42, P.Hòa Cường Nam) và Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, ngụ 586/64 Ông Ích Khiêm, P.Nam Dương, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Khám xét khẩn cấp các phòng trọ, lực lượng thu giữ 1 máy tính bảng, 6 điện thoại do nhóm này trộm.

Các điện thoại thu hồi được

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Băng trộm khai nhận còn 1 đồng bọn là Đàm Quang Tâm (44 tuổi, ngụ tổ 77, P.Hòa Cường Nam) đã bỏ trốn. Từ lời khai, công an phường đến tiệm cầm đồ ở P.An Khê (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), thu giữ 3 điện thoại, buộc chủ tiệm liên hệ với khách đã cầm 2 điện thoại, để chuộc lại.
Theo điều tra ban đầu, 2 cặp tình nhân là Hiếu và Xuân, Tâm và Dung trong băng trộm thuê 2 phòng trọ tại 116 Bà Huyện Thanh Quan sống với nhau như vợ chồng.
Trong đó, Hiếu có 2 tiền án trộm cắp tài sản, cả Hiếu, Xuân, Dung đều nghiện ma túy. Mỗi 'phi vụ' trộm cắp, nhóm này đều nghĩ cách dàn cảnh để tẩu thoát, như giả vờ hỏi thuê phòng, đi tìm chồng, tìm vợ, đánh ghen, sau đó đồng bọn từ bên ngoài xông vào giải vây.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.