Đà Nẵng: Băng trộm chuyển hướng nhắm vào công trình vì... giá thép lên cao

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/05/2021 12:04 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi phạm chuyên trộm cắp công trình, nhất là sắt thép do giá thép tăng cao.

Trước đó, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm công trình, nhiều khả năng do một nhóm gây ra với cùng thủ đoạn táo tợn như thuê xe đi trộm, đặc biệt là nhắm vào sắt thép do giá thép tăng cao.
Vụ mới nhất là rạng sáng 3.5, băng trộm đến công trình K4/15 Ông Ích Khiêm, chở hơn 500 kg thép.

Vạch trần băng nhóm mang xe bò đi trộm thép trên đường phố Đà Nẵng

Công an Q.Hải Châu tiến hành truy xét, đến 1 giờ ngày 7.5, các trinh sát phát hiện một nhóm trộm dùng xe máy kéo theo xe bò đang trộm cắp tài sản tại một công trình trên địa bàn Q.Liên Chiểu.

Từ trái qua: Tuấn, Rin, Minh

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ trái qua: Hoàng, Tình, Tuần

ẢNH: NGUYỄN TÚ

7 nghi phạm bị bắt gồm Trần Minh Tuấn, Từ Nhật Hoàng (cùng 42 tuổi), Nguyễn Bảo Rin (38 tuổi), Nguyễn Hoài Minh (27 tuổi), Đặng Công Hùng (30 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ), Phạm Hữu Tình (31 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) và Lê Khắc Tuần (26 tuổi, ngụ H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Công an Q.Hải Châu tiến hành tạm giữ tang vật 3 chiếc xe bò, 4 xe máy và 7 cuộn thép.
Hiện Công an Q.Hải Châu ra lệnh bắt khẩn cấp 6/7 đối tượng là Tuấn, Rin, Minh, Hoàng, Tình và Tuần về hành vi trộm cắp tài sản, riêng Hùng đang bị tiếp tục làm rõ hành vi. Số tiền bán thép trong các vụ trộm, cả nhóm này chia nhau và mua ma tuý sử dụng tập thể. Qua thử test, cả 7 nghi phạm đều dương tính với ma túy.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do giá thép tăng cao, nên đã tập trung chuyển sang trộm công trình, với 13 vụ trộm trên địa bàn thành phố. Băng trộm này chọn thời điểm đêm tối, dùng xe máy kéo theo xe bò trộm sắt thép, giàn giáo…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.