Đà Nẵng bắn hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa

05/11/2014 15:54 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Ất Mùi 2015.

pháo hoa sông Hàn - ảnh: Nguyễn Tú
Các điểm bắn pháo hoa 2 bên sông Hàn đêm Giao thừa hằng năm sẽ được thay thế bằng 4 điểm ở các quận huyện

Khác với mọi năm, 4 điểm bắn pháo hoa dọc 2 bên sông Hàn sẽ thay bằng 4 điểm bắn ở các quận, huyện để không chỉ người dân trung tâm thành phố mà người dân ở quận, huyện ngoại thành cũng được thưởng thức pháo hoa.

Bốn điểm bắn mới là tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, bãi đất trống trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và bãi đất trống trước cơ quan quân sự huyện Hòa Vang.

Trong 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 19.2 (mùng 1 tết, âm lịch), tổng cộng 2.000 quả pháo hoa tầm cao sẽ được bắn lên bầu trời chia đều cho 4 điểm, trong đó có 200 quả cỡ 3 inch, 200 quả cỡ 4 inch, 1.000 quả cỡ 5 inch và 600 quả cỡ 6 inch.

Đặc biệt, riêng điểm bắn tại cầu Nguyễn Văn Trỗi có thêm 100 giàn pháo tầm thấp.

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự TP đang phối hợp với Sở Ngoại vụ mua thêm 2 thiết bị Firelite, phần mềm, máy tính điều khiển bắn, thay thế cho hệ thống điểm hỏa thủ công mua năm 1998 đã hư hỏng, để đảm bảo 4 điểm bắn sử dụng hệ thống bắn FireOne.

Đồng thời, các thiết bị được sắm mới lần này cũng để phục vụ cho đội pháo hoa đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2015.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắn pháo hoa mừng năm mới tại tòa nhà cao nhất TP.HCM
>> Rực rỡ pháo hoa đón Xuân Giáp Ngọ trên bầu trời Hà Nội
>> Video: Đại tiệc pháo hoa đón năm mới 2014
>> Hội An bắn pháo hoa 2 điểm trong đêm giao thừa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.