Đà Nẵng: Bác sĩ lừa chạy việc lãnh án tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/04/2020 13:32 GMT+7

Nhận chạy việc vào Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ), bác sĩ Đặng Đình Hương lừa đảo và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Ngày 29.4, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Hương (40 tuổi, quê Nghệ An, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cựu bác sĩ Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà, 7 năm 6 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bác sĩ lừa đảo chạy việc để kiếm hàng trăm triệu đồng

Theo cáo trạng, bị cáo Hương, khi còn là bác sĩ Khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà. Dù không có khả năng xin việc nhưng Hương vẫn nhận chạy việc và chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Trước đó, cuối tháng 12.2017, vợ chồng ông Đặng Công Hùng và Nguyễn Thị Mười (cùng 56 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) đưa 300 triệu đồng nhờ bà Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) chạy việc cho con gái là Đặng Thị Bích Ngọc (25 tuổi) vào Bệnh viện 199 Bộ Công an.
Thu nhờ Hương nhưng Hương nói chỉ có thể vào Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà. Gia đình ông Hùng đồng ý nên Thu đưa Hương 200 triệu đồng, giữ lại 100 triệu đồng. Hương viết giấy có nội dung mượn tiền Thu nhưng không xin việc và tiêu hết tiền.
Hương biết Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà có ký hợp đồng thực hành khám chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề cho sinh viên ngành y nên tháng 11.2018, Hương nộp hồ sơ cho Ngọc vào thực hành với học phí 50.000 đồng/tháng.
Sau đó, Hương tiếp tục dụ Ngọc xin 300 triệu đồng để ký hợp đồng chính thức rồi sẽ được vào biên chế. Hương dẫn Ngọc gặp lãnh đạo Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà nhưng không nói xin việc mà chỉ cảm ơn vì Ngọc vào học việc.
Nghe Ngọc về kể, gia đình ông Hùng tin tưởng đưa thêm cho Hương 300 triệu đồng vào tháng 12.2018. Hương hứa 2 tháng sau ký hợp đồng nhưng Hương bỏ việc. Ngày 20.2.2019, Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà kỷ luật sa thải Hương.
Sau đó, Hương, bà Thu trả một phần tiền cho bị hại. Ngoài bản án 7 năm 6 tháng tù, Hương còn phải bồi thường 390 triệu đồng, bà Thu phải trả lại 72 triệu đồng. Được biết, năm 2005, cựu bác sĩ lừa đảo này từng bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.