Đà Lạt: 31 trường hợp liên quan bệnh nhân 6437 âm tính lần 2 với Covid-19

15/06/2021 09:44 GMT+7

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết 31 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 6437, bệnh nhân liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đến TP.Đà Lạt du lịch, có kết quả âm tính lần 2 với Covid-19 .

Sáng 15.6, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết kết quả xét nghiệm của 31 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 6437, liên quan Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đến TP.Đà Lạt du lịch, đều âm tính lần 2 với Covid-19.

Sáng 15.6: TP.HCM thêm 23 ca Covid-19, tổng cộng 1.208 bệnh nhân

Cũng theo bác sĩ Thuận, tính đến sáng 15.6, tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 3.044 trường hợp đi từ vùng dịch về Lâm Đồng để phòng dịch Covid-19; trong đó cách ly y tế tại cơ sở y tế 55 trường hợp, cách ly tập trung 421 trường hợp, cách ly tại nhà 3.568 trường hợp.
Sáng cùng ngày, kết quả xét nghiệm của 390 trường hợp đều âm tính với Covid-19, trong đó có 4 người đi từ vùng dịch Q.Tân Phú (TP.HCM) về thôn Đinh An xã Hiệp An, H.Đức Trọng.
Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan bệnh nhân 6437 đến TP.Đà Lạt, đến nay các cơ quan chức năng truy vết được 75 trường hợp F1 và 57 trường hợp F2, trong đó 25  trường hợp F1 đang ở các tỉnh, thành và đã được Sở Y tế thông báo đề khai báo phòng dịch Covid-19. Kết quả xét nghiệm lần 2 của 31 trường hợp tiếp xúc gần BN 6437 đều âm tính với Covid-19.
Như vậy, đến nay trên địa bàn TP.Đà Lạt vẫn chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.