Đà Lạt: 149 trường hợp liên quan BN 6437 âm tính lần 1 với Covid-19

31/05/2021 14:02 GMT+7

149 trường hợp liên quan đến BN 6437 (TP.HCM) đến TP.Đà Lạt du lịch trong ngày 22 - 23.5 cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19 .

Sáng 31.5, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết kết quả xét nghiệm của 149 trường hợp liên quan đến BN 6437 (từ TP.HCM đến Đà Lạt du lịch trong ngày 22 - 23.5) đều âm tính lần 1 với Covid-19. Như vậy đến nay Đà Lạt vẫn chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Trưa 31.5: Thêm 68 ca Covid-19, 3 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Phun khử khuẩn khu vực quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt), địa điểm BN 6437 có ghé đến khi đi du lịch

ẢNH: CTV

Lúc 19 giờ 30 ngày 28.5, nhận được tin BN 6437, liên quan chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, dương tính với Covid-19, ngành y tế Lâm Đồng phối hợp các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt truy vết được 71 trường hợp F1, 115 trường hợp F2  và 3  trường hợp F3.

Kiểm tra thân nhiệt người từ tỉnh Đồng Nai vào Lâm Đồng

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Đến sáng 31.5, toàn tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện cách ly y tế 406 trường hợp; trong đó 149 trường hợp liên quan đến BN 6437, 76 trường hợp liên quan 3 bệnh nhân trong một gia đình mắc Covid-19 ở chung cư Sen Xanh (Q.Tân Phú, TP. HCM), số còn lại là những người đi từ vùng dịch về Lâm Đồng.
Để tăng cường phòng dịch Covid-19 và hạn chế người từ TP.HCM và các tỉnh đang có dịch đến Lâm Đồng, tỉnh này lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ từ các tỉnh xung quanh vào Lâm Đồng.

Phun khử khuẩn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn H.Lạc Dương (Lâm Đồng)

ẢNH: LÂM VIÊN

Từ 0 giờ ngày 30.5, tạm ngưng hoạt động xe khách, xe hợp đồng, xe taxi chở người từ TP.HCM đến Lâm Đồng. Với những người về Lâm Đồng từ vùng có dịch Covid-19 đều phải thực hiện biện pháp cách ly theo quy định để phòng dịch hiệu quả.

Trưa 31.5: Thêm 68 ca Covid-19, 3 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.