Đã cứu được 2 người trong vụ chìm tàu tại Hà Tĩnh

Mai Hà
Mai Hà
31/10/2019 17:36 GMT+7

2 thuyền viên đã được cứu trong vụ chìm tàu hàng trưa nay, 31.10, song tại Hà Tĩnh, mưa lớn sóng to khiến công tác cứu nạn chưa thể tiếp tục triển khai.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết cuối giờ chiều nay, 31.10, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 2 trong tổng số 12 thuyền viên rơi xuống biển trong vụ chìm tàu hàng tại Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, thời tiết hiện tại mưa to sóng lớn khiến việc cứu hộ rất khó khăn. Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã huy động 4 tàu lai dắt và 2 tàu của Công ty Thiên Tài ra hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Song, sóng lớn khiến 1 tàu vỡ cả kính buồng lái, phải quay về.
“Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng sẵn sàng ra tìm kiếm tiếp thuyền viên mất tích ngay khi mưa ngớt”, ông Sang cho biết.
Trước đó, khoảng 11 giờ 40 sáng nay, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), khi cách cảng khoảng 10 km thì gặp sự cố máy lái, trong khi thời tiết trên biển rất xấu.
Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã triển khai các phương án cứu hộ.
Tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông. Hiện trên vùng biển Hà Tĩnh có biển động, gió giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.