Đã có kết quả giám định vụ 2 bé gái nghi bị hàng xóm hiếp dâm và dâm ô

13/12/2019 20:55 GMT+7

Kết quả giám định pháp y xác định vụ người đàn ông ở Thanh Hóa bị tố hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái hàng xóm cho thấy bé gái 8 tuổi đã bị hiếp dâm, bé gái 10 tuổi bị dâm ô.

Chiều 13.12, nguồn tin từ Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, kết quả giám định pháp y xác định bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm và bé gái 10 tuổi bị dâm ô. Các nạn nhân đều ngụ tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa).
Trước đó, sáng 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hồ sơ vụ việc và tạm giữ hình sự nghi phạm Cao Xuân Nghiên (49 tuổi, ngụ tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô nhiều bé gái.
Đầu tháng 12, Công an huyện Quan Hóa tiếp nhận thông tin từ gia đình các nạn nhân về việc nghi phạm Nghiên lợi dụng lúc người lớn đi vắng, đã dùng kẹo dụ dỗ các bé gái trên về nhà chơi và thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô các bé gái.
Công an huyện Quan Hóa đã vào cuộc điều tra và đưa các cháu bé đi giám định pháp y. Kết quả xác định cho thấy, bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, bé gái 10 tuổi bị dâm ô.
Đánh giá vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, ngày 13.12, Công an huyện Quan Hóa chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.
Nghi phạm Nghiên từng đi nghĩa vụ quân sự, sau đó về địa phương lập gia đình và tham gia công tác hội nông dân tại Chi hội Nông dân bản Mướp (bản Mướp thuộc xã Hồi Xuân, mới sáp nhập với thị trấn Quan Hóa và đổi tên thành khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân từ ngày 1.12).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.