Đã có 123.184 người hoàn thành cách ly tập trung, phòng dịch Covid-19

10/04/2020 09:44 GMT+7

Thống kê đến cuối giờ chiều 9.4, cả nước đã có 123.184 người hoàn thành thời hạn cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 .

Sáng 10.4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, theo thống kê của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đến cuối giờ chiều 9.4, số người hết cách ly phòng dịch Covid-19 tiếp tục tăng nhanh.
Cụ thể, trên cả nước đã có 123.184 người đã hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch Covid-19, chỉ còn 73.065 người đang phải cách ly.
Trong những ngày qua, quân đội không mở thêm mà vẫn đang duy trì 142 điểm cách ly. Các đơn vị quân đội đang thực hiện cách ly với 7.376 người. Trong đó, 1.543 người về từ Trung Quốc; 374 người về từ Nhật Bản và Hàn Quốc, 542 người về từ châu Âu và Úc, 73 người về từ Mỹ, 86 người về từ Anh, 3.740 người về từ các nước ASEAN (trong đó từ Lào về 3.101 người, từ Campuchia về 445 người), 94 người nước ngoài và 996 người là các đối tượng khác.
Cũng theo thống kê, ở các địa phương còn 65.689 người đang thực hiện cách ly.

Dân thôn Hạ Lôi thuộc làu kiến thức Covid-19, đeo ba lô đến xin đi cách ly

Cục Quân y cho biết, liên quan đến công tác phòng dịch Covid-19 trong quân đội, trong ngày 9.4 đã ghi nhận có thêm 42 quân nhân phải cách ly, 41 người hết hạn cách ly. Các đơn vị toàn quân có 1.056 quân nhân đang phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế, trong đó có 316 người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Theo Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng 10.4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh nhiễm Covid-19. Thống kê từ đầu mùa dịch đến nay, cả nước ghi nhận 255 ca bệnh nhiễm Covid-19, trong đó có 128 người được công bố khỏi bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.