Đã bắt được bị cáo nguy hiểm trốn khỏi tòa trước giờ xét xử

Trần Cường
Trần Cường
21/06/2020 10:31 GMT+7

Sau 3 ngày bỏ trốn, bị cáo dùng dao đe dọa công an để bỏ trốn khỏi tòa đã bị bắt giữ.

Sáng 21.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết, Công Q.Hà Đông đã bắt giữ được bị cáo nguy hiểm trốn khỏi tòa trước giờ xét xử.
Cụ thể, theo nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú tổ 7, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội) đang lẩn trốn tại một ngôi nhà 4 tầng trên địa bàn tổ 7 (P.La Khê, Q.Hà Đông) nên đã tổ chức lực lượng bao vây, bắt giữ.

Nguyễn Văn Trung là ai, đã trốn khỏi tòa và bị bắt trên nóc nhà như thế nào?

Đối tượng Nguyễn Văn Trung

Ảnh N.T

Khoảng 23 giờ 58 khuya 20.6, phát hiện sự có mặt của lực lượng công an, đối tượng này đã chạy lên nóc tầng 4 và cầm 2 tuýp sắt hòng chống trả lại lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã áp sát, khống chế, khiến đối tượng không kịp trở tay.
Theo thượng tá Quyền, đối tượng không nổ súng chống trả như một số thông tin đồn thổi. Quá trình vây bắt đối tượng, các chiến sĩ đều an toàn, không ai bị thương.
Trước đó, vào sáng 18.6, Tòa án nhân dân Q.Hà Đông đưa Trung ra xét xử về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đe dọa giết người.
Trong lúc các cán bộ công an dẫn giải Trung lên phòng xét xử thì bị cáo này bất ngờ vùng chạy, nhảy ra ngoài, rồi lao vào quán phở gần tòa án lấy 2 con dao nhọn đe dọa lực lượng công an và trốn thoát.

Tòa án nhân dân Q.Hà Đông nơi Trung tẩu thoát

Ảnh Trần Cường

Sau khi nhận báo cáo vụ việc, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt đối tượng. Ngày 20.6, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị cáo này.
Theo hồ sơ lý lịch, Trung từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Ngày 9.11.2011, Trung bị Công an P.Văn Quán, Q.Hà Đông xử phạt hành chính về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; ngày 30.6.2012, Trung bị TAND Q.Thanh Xuân xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật; ngày 13.7.2017, Trung bị TAND Q.Hà Đông tuyên phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tháng 11.2019, Trung bị Công an Q.Hà Đông bắt về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng được cho tại ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.