Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội

Thái Sơn
Thái Sơn
11/09/2019 07:50 GMT+7

Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đang chấp hành bản án 9 năm tù vừa tiếp tục bị khởi tố vì liên quan một kỳ án gỗ trắc tại Đà Nẵng.

Ngày 10.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội ra quyết định trái pháp luật.
Kết quả điều tra xác định trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án vợ chồng Trương Huy Liệu - Trần Thị Dung (Công ty TNHH Ngọc Hưng ở TT.Lao Bảo, Quảng Trị) phạm tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Vĩnh đã chỉ đạo ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm.
Cụ thể, ngày 17.12.2011, Công ty TNHH Ngọc Hưng nhập lô gỗ 614 m3 từ Lào. Hai ngày sau, lô gỗ đang chuyển vào cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện có dấu hiệu vi phạm nên đã giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý. Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan sau đó vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), nay là Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an, điều tra. C46 sau đó có công văn kết luận: "Chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu". Hồ sơ vụ án được trả về Tổng cục Hải quan, từ đó lại vòng sang Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44), nay là C01. Nhận được hồ sơ, C44 ra quyết định khởi tố các bị can Trương Huy Liệu (phó giám đốc) và vợ là Trần Thị Dung (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hưng) về hành vi buôn lậu.
Trong lúc vụ án chưa đưa ra xét xử, tháng 12.2013, ông Phan Văn Vĩnh, khi đó đang là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đề xuất xử lý vật chứng của vụ án bằng cách bán lô gỗ với giá 63,8 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí đấu giá, còn lại hơn 60 tỉ đồng.
Vụ án sau đó được đưa ra xét xử nhưng nhiều lần bị TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại nhiều phiên tòa, vợ chồng ông Trương Huy Liệu cho rằng lô gỗ có giá khoảng 300 tỉ đồng nhưng chỉ bán với giá 63,8 tỉ đồng đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Cuối tháng 7.2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu 7 năm tù, bị cáo Trần Thị Dung 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội buôn lậu; bị cáo Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành (cựu công chức hải quan Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt) 9 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, bị cáo Đỗ Danh Thắng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Về vật chứng vụ án, do lô gỗ đã bị bán đấu giá trước khi xét xử sơ thẩm nên số tiền thu được 63,8 tỉ đồng được coi là vật chứng vụ án. HĐXX tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng là trị giá của 78,8 m3 gỗ trắc và giáng hương vi phạm. Số tiền còn lại (gần 59,7 tỉ đồng) do không có cơ sở để chứng minh các bị cáo buôn lậu nên sẽ chuyển cho Tổng cục Hải quan xem xét về hành vi vi phạm hành chính do khai sai với thực tế về tên hàng.
Ông Phan Văn Vĩnh (64 tuổi, quê Nam Định) hiện đang chấp hành bản án 9 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong vụ án đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương cầm đầu, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng và ông Vĩnh bị cáo buộc đã “bảo kê” cho đường dây này hoạt động.
Tại phiên phúc thẩm vụ án vào trung tuần tháng 3.2019, TAND cấp cao tại Hà Nội kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án, làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, của cải vật chất cho các cán bộ từng công tác tại Tổng cục Cảnh sát.
Trước đó, trong quá trình điều tra giai đoạn 1, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,7 triệu USD, chi tiền tết cho ông Vĩnh 150.000 USD, tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD, nhưng tại tòa ông Vĩnh đã phủ nhận lời khai của Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.