Cứu tàu câu mực với 52 ngư dân suýt đâm đá ngầm ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/05/2019 13:37 GMT+7

Sáng 3.5, tàu cứu nạn SAR 412 lai dắt tàu câu mực với 52 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa về đến Đà Nẵng an toàn sau 3 ngày ứng cứu.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 30.4, tàu câu mực QNa 90129 của thuyền trưởng Lương Văn Viên (43 tuổi, ngụ xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam), hành nghề ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa bị hỏng máy chính ở 17,11 độ vĩ bắc, 112,02 độ kinh đông.

Tàu mất khả năng cơ động, trôi dạt vô định triên biển, cách đảo Đá Cây, quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 hải lý.

52 lao động trên tàu hoang mang do không khắc phục được sự cố. Nhận tin báo,  Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC cùng các đài duyên hải tích cực liên lạc nhưng trong khu vực không có tàu hỗ trợ.

Đến tối 1.5, tàu trôi dạt vào khu vực nguy hiểm có nhiều đá ngầm, nguy cơ đâm và đắm tàu rất cao.

Do đó, Đà Nẵng MRCC điều tàu SAR 412 vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn ở TP.Quy Nhơn, trên đường về Đà Nẵng chuyển hướng đi ứng cứu.

Đến 6 giờ 20 phút ngày 2.5, tàu SAR 412 đã vào vùng biển Hoàng Sa tìm thấy tàu câu mực bị nạn, tiến hành đưa ngư dân sang tàu để chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời lai dắt về bờ.

Làm dây lai dắt tàu câu mực gặp nạn Ảnh: N.T

Tại Đà Nẵng, Tổng giám đốc MRCC Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã tặng quà cho ngư dân tàu câu mực, đồng thời trao quà do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Cục hàng hải động viên ngư dân sớm khắc phục sự cố, trở lại bám biển Hoàng Sa.

Tàu câu mực được đưa về Đà Nẵng sáng 3.5  Ảnh: N.T
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.