Cứu sống người đàn ông bị xà beng dài hơn 1 m đâm xuyên ngực

05/06/2020 08:34 GMT+7

Trong lúc đào giếng khơi, một người đàn ông ở xã Xuân Khang (H.Như Thanh, Thanh Hóa) đã bị ngã và bị chiếc xà beng dài hơn 1 m đâm xuyên ngực .

Ngày 5.6, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sức khỏe của bệnh nhân Q.V.L (50 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang, H.Như Thanh, Thanh Hóa) đã tạm ổn định, sau khi các bác sĩ phẫu thuật rút chiếc xà beng đâm xuyên ngực ông này ra ngoài.
Theo ông Sỹ, khoảng gần 16 giờ ngày 4.6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L. chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa H.Như Thanh (Thanh Hóa). Khi tiếp nhận, bệnh nhân L. trong tình trạng bị chiếc xà beng dài hơn 1 m đâm xuyên ngực.
Sau khi chẩn đoán, hơn 10 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 90 phút và các bác sĩ đã rút thành công chiếc xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Theo người nhà bệnh nhân, chiều 4.6, ông L. đào giếng khơi ở nhà để lấy nước sinh hoạt. Trong quá trình đào giếng, ông L. bị ngã vào chiếc xà beng và bị đâm xuyên ngực.
Được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Như Thanh, nhưng do đây là ca bệnh khó, không thể phẫu thuật được nên ông L. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Hiện bệnh nhân L. đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.