Cứu sống nạn nhân té ao bị cây đâm thủng phổi

10/08/2015 05:29 GMT+7

Ngày 9.8, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết BV vừa cứu sống ông Đặng Văn Quang (62 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) bị cây đâm vào phổi.

Ngày 9.8, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết BV vừa cứu sống ông Đặng Văn Quang (62 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) bị cây đâm vào phổi. 

Ông Quang nhập viện chiều 8.8 trong tình trạng sốc, mất máu nhiều.
Khi các bác sĩ mổ cấp cứu, phát hiện vết thương sâu đến rốn phổi, có 2 nhánh động mạch đang chảy máu; nhiều mảng mục của cây trong phổi nên tiến hành cắt thùy trên phổi trái, cầm các mạch máu, lấy các mảng mục ra... Sau phẫu thuật, ông Quang đã tự thở được.
Ông Quang cho biết hôm xảy ra tai nạn, ông đi đám ở nhà người quen. Do có uống chút rượu nên khi về gần đến nhà, đi ngang cầu tre thì té xuống ao và bị cây đâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.