Cứu sống một bảo vệ bị bạn nhậu đâm thủng tim

16/12/2016 18:17 GMT+7

Các bác sĩ (BS) Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ để cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim do ẩu đả trong lúc nhậu.

Ngày 16.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết bệnh nhân Trần Bá Tú (28 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

tin liên quan

Thiếu nữ 20 tuổi bị chồng đâm thủng tim
Sáng 2.7, bác sĩ (BS) Phạm Văn Huyên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã cứu sống một phụ nữ bị đâm thủng tim.
Trước đó, vào ngày 11.12, bệnh nhân Trần Bá Tú nhập viện trong tình trạng bị một vết thương ở tim rộng 2cm, người lơ mơ, sốc nặng, huyết áp không đo được, dịch màng ngoài tim nhiều nên được tiến hành mổ gấp.
Để có thể khâu được vết thương ở tim, các BS đã phải cưa xương ức của bệnh nhân. Sau 4 giờ phẫu thuật, truyền 8 đơn vị máu, ca mổ đã thành công.
Hiện tại bệnh nhân Tú vẫn đang nằm ở bệnh viện để theo dõi, nếu tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong khoảng 10 ngày tới.
Theo hồ sơ bệnh án, Tú làm bảo vệ cho một công ty tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên bị bạn nhậu dùng dao đâm thủng tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.