Cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn xuyên thủng tim

10/09/2016 09:19 GMT+7

Viện Tim mạch (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội) vừa tiến hành cuộc mổ “dã chiến” ngay tại cáng của khoa cấp cứu để cứu sống một người bị thủng tim (do trong lúc làm mộc bị một vật nhọn đâm trúng).

Đó là ông Dương Văn S., 51 tuổi, nhập viện chiều 8.9 trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Qua siêu âm tim, bác sĩ phát hiện có rất nhiều dịch trong khoang màng tim gây chèn ép cấp. Theo PGS-TS Lê Văn Trường, Viện trưởng Viện Tim mạch, các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu, khâu vết thương... ngay trên cáng, không kịp chuyển bệnh nhân lên phòng mổ để tận dụng tối đa thời gian, vì nếu chậm vài phút, bệnh nhân sẽ chết não.
Ca mổ diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Đến chiều 9.9, một ngày sau phẫu thuật, ông S. đã qua giai đoạn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.