Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(TNO) Ngày 7.5, bác sĩ Lâm Ngọc Phước, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Thạch Thảo (31 tuổi, ngụ khóm 5, P.3, TP.Sóc Trăng) bị đâm thủng tim.

(TNO) Ngày 7.5, bác sĩ Lâm Ngọc Phước, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Thạch Thảo (31 tuổi, ngụ khóm 5, P.3, TP.Sóc Trăng) bị đâm thủng tim.

Theo bác sĩ Phước, bệnh nhân Thảo nhập viện khoảng 0 giờ 45 ngày 1.5, trong tình trạng vết thương trên ngực trái chảy nhiều máu. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân Thảo bị tràng dịch màng ngoài tim, thủng tim, phải phẫu thuật gấp để bảo toàn tính mạng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện có nhiều máu vón cục và loãng ở khoang màng phổi khoảng 700 ml và bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, nguy kịch.
Khi bác sĩ tiến hành mở màng ngoài tim thấy có một lỗ thủng ở tâm thất phải, kích thước khoảng 1,5 cm đang phun máu. Để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ đã khẩn trương khâu lại vết thương tim. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đã thành công, hiện sức khỏe bệnh nhân Thảo đã ổn định (ảnh).
Theo người nhà bệnh nhân, trước đó do mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong phường dẫn đến ẩu đả và Thảo bị một thanh niên dùng dao đâm gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.