Cứu sống bé trai sinh non nặng 0,5 kg

06/06/2013 02:50 GMT+7

Ngày 5.6, bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một cháu bé sinh non nặng 0,5 kg.

Được biết, ngày 11.5, bé Lê Sỹ Cường (con của anh Lê Sỹ Quynh và chị Hoàng Thị Hằng, ngụ tại xã Hoằng Anh, TP.Thanh Hóa) được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản sang Bệnh viện Nhi trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản, sunfat tăng cử động (là một chất làm nở phổi ở trẻ sinh non); bị màng trong độ 4 (là mức độ nặng nhất của bệnh phổi chưa trưởng thành ở trẻ sinh non).

Cứu sống bé trai sinh non nặng 0,5 kg
Bé Cường đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Ngọc Minh

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đã tập trung máy móc và thuốc men tích cực điều trị, cứu cháu bé. Đến nay, sau 30 ngày tuổi, bé Cường đã qua cơn nguy kịch, cai thở ô xy bình. Tuy nhiên, bé Cường sẽ được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện từ 2-3 tháng nữa mới có thể xuất viện.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.