Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết

20/02/2012 18:56 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, Trung tâm Phụ sản-Nhi TP.Đà Nẵng cho biết sức khỏe bé Nguyễn Tô Nhi Phương (11 tháng tuổi, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã bình phục sau khi bị ong đốt hơn 100 vết.

Trước đó, ngày 10.2, anh Nguyễn Đình Huệ cùng mẹ ruột và con gái là bé Phương đang ở nhà xã Bình Quế, H.Thăng Bình thì bất ngờ bị đàn ong bay vào đốt.

Do một tay anh Huệ bị gãy và băng bột nên không thể bảo vệ mọi người trước đàn ong.


Bé gái 11 tháng tuổi bị ong đốt hơn 100 vết đã được cứu sống - Ảnh: Ng.Tú

 

Hậu quả, đàn ong đã đốt cháu Phương choáng ngất, anh Huệ và mẹ ruột cũng bị nhiều vết đốt khắp mặt.

Sau đó, gia đình phải đưa cả ba người đi cấp cứu tại TP.Đà Nẵng.

Trong đó, anh Huệ và mẹ được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng, cháu Phương được chuyển sang Khoa Hồi sức nhi, Trung tâm Phụ sản-Nhi TP.Đà Nẵng.

Bác sĩ cho hay cháu Phương bị phù nề toàn thân do bị đốt hơn 100 vết, tổn thương gan, các y bác sĩ đã dùng kháng sinh liều cao, cho thở oxy, truyền dịch liên tục.

Bốn ngày sau đó, cháu Phương mới qua cơn nguy kịch và đến nay đã bình phục hoàn toàn.

Còn anh Huệ và mẹ ruột sau khi điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng đến nay cũng đã hồi phục sức khỏe.

Nguyễn Tú

>> Nhiều cháu bé bị ong vò vẽ đốt
>> Nhiều người bị ong đốt phải cấp cứu
>> Tắc đường vì ong
>> Một người bị ong đốt 340 vết
>> Nhiễm độc vì ong đốt
>> Một học sinh tử vong vì bị ong đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.