Cứu sống 8 ngư dân trên tàu cá bốc cháy, bị chìm ở vùng Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
03/02/2021 17:45 GMT+7

Toàn bộ 8 ngư dân quê Nghệ An đã may mắn được cứu sống khi tàu cá bị cháy và chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Chiều 3.2, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với tàu cá của ngư dân vừa kịp thời ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu cá bị cháy và chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA - 93704 TS do ngư dân Lê Đức Tưởng (39 tuổi, trú tại TX.Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Khi đang thả lưới cách bờ khoảng 10 hải lý thì bất ngờ tàu cá bốc cháy dữ dội. Khoảng 1 tiếng sau, tàu bị chìm xuống biển.

8 ngư dân gặp nạn được lực lượng biên phòng đưa vào bờ an toàn

Ảnh Tân Kỳ

Ngay khi tàu cá gặp nạn, toàn bộ 8 ngư dân đã ôm phao cứu sinh, nhảy xuống biển thoát thân. Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, các thuyền viên may mắn được tàu cá của ông Trương Đắc Kiên (trú tại H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện, cứu vớt. Do vật lộn với sóng biển trong thời gian dài nên các thuyền viên đã bị kiệt sức.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhanh chóng cử bác sĩ quân y của đơn vị ra cấp cứu các nạn nhân. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, 8 ngư dân được các chiến sĩ biên phòng đưa vào Cảng cá Cửa Sót (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) an toàn và được bố trí chỗ nghỉ ngơi.
Sức khỏe của 8 ngư dân gặp nạn hiện đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.