Cứu sống 4 thuyền viên sau va chạm giữa sà lan và tàu hàng

13/08/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ 40 ngày 13.8, tại khu vực cảng xăng dầu Phước Khánh (xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một sà lan bị chìm.

(TNO) Khoảng 16 giờ 40 ngày 13.8, tại khu vực cảng xăng dầu Phước Khánh (xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một sà lan bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, sà lan SG-0010 do Lê Thanh Hùng (43 tuổi, quê Cần Thơ) làm thuyền trưởng chở đá mi đi từ Kiên Giang đến Nhơn Trạch, khi cách cảng xăng dầu Phước Khánh khoảng 200m thì xảy ra va chạm với tàu chở hàng Thanh Liêm 09.

Vụ tai nạn đã làm sa làn SG 0010 gần như gãy đôi và chìm ngay sau đó.

Bốn người trên tàu gồm Lê Thanh Hùng, Vũ Hưng Thắng (56 tuổi, ngụ Kiên Giang), Dương Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Vũ Văn Hoạt (43 tuổi) phải nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhơn Trạch (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phối hợp với tàu chống tràn dầu của Công ty Đại Minh nhanh chóng đến hiện trường cứu vớt 4 thuyền viên bị nạn lên tàu.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Long

>> Cứu 3 thuyền viên trên sà lan trôi dạt
>> Sà lan đâm hư hại 44 căn nhà
>> Va chạm với sà lan, 6 ngư dân rơi xuống biển
>> Bắt sà lan chở 300 tấn đường cát nhập lậu
>> Chìm sà lan chở 26 người ở Hàn Quốc
>> Dân tấn công sà lan khai thác cát
>> Sà lan tông sập cầu
>> Án mạng trên sà lan
>> 3 sà lan đụng nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.