Cựu phó giám đốc sát hại vợ chồng em gái xin nhận mức án cao nhất

Trần Cường
Trần Cường
09/07/2020 06:23 GMT+7

HĐXX tuyên bị cáo Bùi Xuân Hồng tù chung thân về tội giết người, 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt chung thân.

Ngày 8.7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Bùi Xuân Hồng (64 tuổi, trú P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên; từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên đã về hưu) tội danh giết người.
Tại tòa, bị cáo Hồng khai từ năm 2015 - 2017 nhiều lần cho gia đình bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái Hồng; đã tử vong) cùng anh Nguyễn Thành Vương (39 tuổi, con rể bà Hà) vay tổng số tiền 3,2 tỉ đồng. Khi cần tiền, nhiều lần đòi không được khiến Hồng bức xúc, nên chiều 14.9.2019, Hồng giấu dao và súng quân dụng vào túi đựng vợt cầu lông và cất 1 con dao bấm khác vào túi quần đến nhà em gái “tìm Vương đòi tiền, nếu không đòi được sẽ giết Vương và tự tử”.
“Bị cáo chỉ muốn cảnh cáo để đòi tiền chứ không muốn gây án mạng. Bị cáo bị ông Thành (chồng bà Hà - PV) đè ra bóp cổ nên cầm dao để kháng cự, lúc vung dao thì đâm trúng bà Hà. Hai người này tử vong là bị cáo không cố tình, tạm giam 5 tháng bị cáo mới biết vợ chồng em gái tử vong”, bị cáo Hồng nói.
HĐXX tuyên bị cáo Bùi Xuân Hồng tù chung thân về tội giết người, 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt chung thân. Ngoài ra, bị cáo Hồng phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng, điều trị... cho các nạn nhân tổng số tiền 496 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.