Cứu ngư dân vỡ xương bánh chè trên biển

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/09/2018 13:26 GMT+7

Một ngư dân không may gặp tai nạn, bể xương bánh chè trên biển đã được lực lượng biên phòng Quảng Trị vượt sóng, ứng cứu kịp thời.

Sáng 15.9, thượng tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết vào tối 14.9, lực lượng của đơn vị đã tham gia ứng cứu thành công 1 ngư dân bị bể xương bánh chè trên biển vào đất liền.
Trước đó, chiều 14.9, Bộ đội biên phòng Quảng Trị nhận tin từ tàu cá QT 97788 TS do ông Bùi Đình Trầm (41 tuổi, trú khu phố 5, TT.Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 95 hải lý, cho hay có 1 ngư dân trên tàu là Phan Văn Bắc (46 tuổi, trú xã Gio Hải, H.Gio Linh) bị ngã vỡ xương bánh chè, sức khỏe yếu.
Lập tức, biên phòng Quảng Trị đã liên lạc với tàu cá, hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu đồng thời điều động tàu CN 09 cùng Tổ quân y xuất phát từ Cửa Việt đi cứu nạn.
Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, tàu CN 09 đã tiếp cận tàu QT 97788 TS và đưa nạn nhân Phan Văn Bắc lên tàu, tiến hành sơ cấp cứu. Đến 20 giờ cùng ngày, tàu CN 09 đã đưa nạn nhân về đến cảng Cửa Việt đảm bảo an toàn.
Hiện, ngư dân Phan Văn Bắc đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.