Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị đứt lìa bàn chân phải ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/11/2019 09:21 GMT+7

Tàu SAR 412 vừa đưa một ngư dân bị đứt lìa bàn chân phải ở Hoàng Sa về bờ cấp cứu an toàn.

Rạng sáng 7.11, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân Quảng Ngãi về Đà Nẵng cấp cứu do bị đứt lìa bàn chân phải.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 16.11, tàu cá Quảng Ngãi QNg 98848 đang hành nghề tại vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Võ Văn Toàn (23 tuổi) bị tai nạn lao động nghiêm trọng khiến anh Toàn đứt lìa bàn chân phải.

Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 Đà Nẵng cứu nạn nhân

Ảnh: Nguyễn Tú

Nhận tin báo nạn từ thuyền trưởng, Đà Nẵng MRCC yêu cầu tàu dừng hành nghề, chuyển hướng về bờ, tránh hướng ảnh hưởng của bão số 6 đang tăng cấp tại biển Đông.

Lực lượng cứu nạn nối máy để Viện Y học biển hướng dẫn các ngư dân cầm máu, sơ cứu cho người bị nạn. Qua chẩn đoán, ngư dân mất nhiều máu, nguy kịch, cần sớm đưa về bờ. Tuy nhiên, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, biển động dữ dội, tàu QNg 98848 đang ở rất xa, di chuyển khó khăn dưới thời tiết khắc nghiệt.

Tiếp cận tàu cá Quảng Ngãi có ngư dân bị nạn

Ảnh: Nguyễn Tú

Đưa ngư dân lên tàu SAR 412

Ảnh: Nguyễn Tú

Vết thương được cố định để đưa nạn nhân về bờ

Ảnh: Nguyễn Tú

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 412 đưa y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng lên đường cứu nạn.

Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, tàu cứu nạn tiếp cận được tàu cá QNg 98848 để cấp cứu nạn nhân Toàn trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, bàn chân phải bị đứt lìa kèm triệu chứng sốt nhiễm trùng.

Đến 2 giờ 10 ngày 7.11, tàu SAR 412 đã đưa ngư dân đứt lìa chân phải về đến Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viện tiếp tục cấp cứu. Tình trạng nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.