Cứu ngư dân Quảng Nam bị tai nạn lao động ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/05/2020 07:47 GMT+7

Lúc 21 giờ ngày 29.5, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Nguyễn Tấn Huân (53 tuổi) về đến Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, trưa 28.5, ngư dân này hành nghề trên tàu QNa 90478 của thuyền trưởng Trần Hồ (cùng ngụ xã Tam Quang, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) ở bãi cạn Macclesfield (vùng biển đông nam quần đảo Hoàng Sa) thì bị té ngã chấn thương nghiêm trọng vùng lưng.
Thuyền trưởng Hồ báo nạn về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) và được nối máy đến Trung tâm cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng.
Các bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị tổn thương cột sống, gãy nhiều xương sườn trái, xuất huyết trong do tổn thương thận. Đà Nẵng MRCC đã điều tàu SAR 412 đưa bác sĩ 115 lên đường ứng cứu. Đến sáng 29.5, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá, triển khai bác sĩ cấp cứu cho ngư dân Huân. Hiện nạn nhân bước đầu qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.