Cứu ngư dân Quảng Nam bị đa chấn thương ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/06/2020 09:40 GMT+7

Lúc 21 giờ ngày 19.6, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Đinh Tấn Dũng (44 tuổi, ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam) về đến Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, sáng 19.6, tàu cá Quảng Nam số hiệu QNa 91809 của thuyền trưởng Phạm Bé (50 tuổi, ngụ xã Tam Giang, H.Núi Thành) hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng hơn 140 hải lý, cách đảo Tri Tô, quần đảo Hoàng Sa hơn 40 hải lý thì ngư dân Dũng bị dây tời xiết tay, kéo đập đầu vào be tàu, bất tỉnh tại chỗ.

Xuồng cứu nạn tiếp cận tàu cá có ngư dân bị nạn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) yêu cầu tàu chạy về hướng bờ, nối máy để Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cứu người bị nạn.

Cấp cứu cho ngư dân

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Xác định ngư dân Dũng bị đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương cánh tay và xương đòn, tổn thương cột sống cổ dẫn đến liệt tứ chi, Đà Nẵng MRCC cho tàu SAR 412 đưa y bác sĩ Trung tâm cấp cứu đi cứu nạn.

Cứu sống ngư dân bị chấn thương sọ não, gãy xương, bất tỉnh trên biển

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá, cấp cứu anh Dũng, ổn định tình trạng và đưa về bờ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân bước đầu bảo toàn tính mạng.

Đưa ngư dân Quảng Nam lên bờ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.