Cứu ngư dân nguy kịch ở đảo Chim Én, quần đảo Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/09/2020 09:16 GMT+7

Chiều tối 29.9, tàu cứu nạn SAR 274 đưa ngư dân nguy kịch ở quần đảo Hoàng Sa về đến Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, tối 28.9, tàu cá QNg 90399 của thuyền trưởng Đặng Dũng (ngụ xã Bình Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng các ngư dân hành nghề ở vị trí có tọa độ 16,30 độ vĩ Bắc, 111,36 độ kinh Đông, thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Chim Én khoảng 2 hải lý về hướng Đông.
Lúc này, ngư dân Nguyễn Ngọc Tý (31 tuổi, ngụ H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bị đau dữ dội vùng bàng quang, bụng chướng, bí tiểu, bệnh trạng anh Tý chuyển biến xấu, cơn đau càng dữ dội nên thuyền trưởng Dũng báo nạn về bờ.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã yêu cầu thuyền trưởng Dũng chuyển hướng cho tàu về bờ, đồng thời nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP.Đà Nẵng tư vấn cho các ngư dân.
Các y bác sĩ chẩn đoán anh Tý bị thoát vị bẹn, bí tiểu trong thời gian dài, cần được cấp cứu ngay nếu không có thể dẫn đến hoại tử, vỡ bàng quang.
Trước tình hình bệnh trạng nguy kịch, khuya cùng ngày, Đà Nẵng MRCC điều động tàu cứu nạn SAR 274 đưa ê kíp bác sĩ của 115 Đà Nẵng khẩn trương lên đường.
Đến sáng ngày 29.9, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá QNg 90399, lúc này ngư dân Nguyễn Ngọc Tý được chuyển lên tàu SAR 274 trong tình trạng sức khỏe suy yếu, hai chân tê cứng không cử động được, bệnh nhân được lực lượng cứu nạn hàng hải nỗ lực cấp cứu để ổn định tình trạng bệnh khẩn trương hành trình về đất liền.
Nhờ kịp thời cấp cứu, ngư dân bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, các triệu chứng bệnh được kiểm soát, cơn đau thuyên giảm, bảo toàn tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.