Cứu ngư dân 19 tuổi bị chấn thương cổ trên tàu vỏ thép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/03/2019 12:23 GMT+7

Lúc 21 giờ ngày 28.3, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân trên tàu vỏ thép Dương Anh Nam (19 tuổi) về đến Đà Nẵng an toàn để tiếp tục cấp cứu chấn thương cổ.

Trưa cùng ngày, tàu vỏ thép QNa 90767 của ông Lê Văn Hiến (ngụ xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) hành nghề ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 88 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì ngư dân Nam bị chấn thương cổ rất nặng, máu chảy nhiều, lên cơn sốt, lúc tỉnh lúc mê, không ăn uống được.

Nhận cầu cứu khẩn cấp từ tàu vỏ thép, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nối máy để Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng để tư vấn y tế, sơ cấp cứu cho nạn nhân, hướng dẫn thuyền trưởng chạy hết tốc độ về bờ để kịp thời cứu chữa.

Đồng thời, Trung tâm 2 đưa tàu SAR 412 cùng ê kíp bác sĩ 115 Đà Nẵng lên đường cứu nạn lúc 13 giờ 45 phút ngày 28.3.

Ngư dân được cấp cứu kịp thời Ảnh: N.T

Sau gần 4 giờ chạy hết tốc lực, tàu SAR412 đã tiếp cận được tàu vỏ thép QNa 90767, đưa nạn nhân qua tàu để bác sĩ và nhân viên cứu nạn cấp cứu, ổn định tình hình, đưa về bờ.

Nhờ cấp cứu kịp thời, ngư dân Nam đã qua cơn nguy kịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.