Cứu nạn thành công 7 ngư dân trên biển, còn 22 ngư dân đang chờ ứng cứu

10/12/2017 10:14 GMT+7

3 tàu cá của tỉnh Bình Định có tổng cộng 29 ngư dân, bị hỏng máy, thả trôi trong vùng biển có sóng gió cấp 6, cấp 7, hiện tàu SAR 411 đã cứu được 7 ngư dân.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tối 9.12, tàu SAR 411 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I) đã cứu được 7 ngư dân trên tàu cá BĐ 96691 TS. Sáng 9.12, tàu cá này đang hoạt động tại vùng biển cách TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 82 hải lý về hướng đông thì bị hỏng hộp số, thả trôi trong vùng biển có sóng gió cấp 6, cấp 7.
Chiều 9.12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng đã có công văn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị cứu nạn tàu cá BĐ 95921 TS, do ông Nguyễn Biển (cũng ở xã Hoài Hương) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Sáng 9.12. tàu cá BĐ 95921 TS, trên tàu có 6 ngư dân, đang hoạt động tại vùng biển cách tây bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 110 hải lý thì bị gãy trục láp không khắc phục được, thả trôi trong điều kiện thời tiết có sóng gió cấp 6-7.
Khoảng 15 giờ 40 phút chiều 9.12, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của tàu BĐ 98147 TS khi tàu này bị hỏng máy, thả trôi. Tại thời điểm báo tin, tàu BĐ 98147 TS cùng 16 thuyền viên của tàu đang ở cách Thừa Thiên Huế khoảng 40 hải lý về phía đông nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.