Cứu một thanh niên ngưng thở do vết đâm thấu tim

24/01/2015 04:09 GMT+7

Khoảng 20 giờ 30 hôm qua, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM tiếp nhận N.Q.H (26 tuổi) mặc đồng phục bảo vệ, được đưa vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, máu ra nhiều; trên ngực có một vết thương (nghi bị đâm bởi vật cứng) xuyên thấu đến tim, gây thủng tâm thất trái làm tràn máu ra màng tim, chèn ép khiến tim bị xẹp không co bóp được.

Khoảng 20 giờ 30 hôm qua, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM tiếp nhận N.Q.H (26 tuổi) mặc đồng phục bảo vệ, được đưa vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, máu ra nhiều; trên ngực có một vết thương (nghi bị đâm bởi vật cứng) xuyên thấu đến tim, gây thủng tâm thất trái làm tràn máu ra màng tim, chèn ép khiến tim bị xẹp không co bóp được.

Theo bác sĩ Lê Phong Huy (Khoa Ngoại tổng quát, trưởng kíp trực), các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát, Khoa Lồng ngực - mạch máu, phẫu thuật khẩn để mở màng tim, giải phóng máu tụ, khâu lỗ thủng, đến gần 22 giờ thì hoàn thành, cứu sống nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.