Cứu một người nước ngoài trôi dạt trên biển

16/12/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, trung tá Nguyễn Quốc Doanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau - cho biết đồn vừa tiếp nhận một người nước ngoài trôi dạt trên biển được ngư dân cứu vớt từ ngày 2.12.

Theo trình báo của anh Hồ Minh Lạc, ngụ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), là thuyền trưởng tàu đánh cá mang số CM 99201 TS, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 76 hải lý về hướng tây nam thì phát hiện và cứu vớt một người đang trôi dạt trên biển.

Thấy sức khỏe người gặp nạn ổn định nên anh Lạc cho tàu tiếp tục hoạt động đến ngày 13.12 mới cho tàu vào bờ và bàn giao người gặp nạn cho Đồn Biên phòng Sông Đốc.

Qua điều tra, Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết nạn nhân tên Chanh Na, 33 tuổi, quốc tịch Campuchia, làm thuê cho tàu vận tải chở dầu của ngư dân Thái Lan. Do bị ngược đãi nên nhảy xuống biển với hy vọng được tàu khác cứu vớt đưa vào bờ.

Hiện Chanh Na được đồn Đồn Biên phòng Sông Đốc chăm sóc và làm các thủ tục theo quy định để sớm giúp Chanh Na về đoàn tụ cùng gia đình tại Campuchia.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng sử dụng mạng thông tin liên lạc kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm nạn nhân tên Nguyễn Thanh Sang, (27 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị mất tích trên biển vào ngày 15.12.

Ông Đàm Văn Quy (41 tuổi, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), chủ tàu đánh cá TG 92287 TS, cho biết tàu của ông xuất bến tại cửa Sông Đốc từ ngày 21.11, trên tàu có 20 thuyền viên, làm nghề lưới vây. Vào khoảng 10 giờ ngày 15.12 khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Thổ Chu khoảng 19 hải lý về hướng tây tây bắc thì phát hiện thuyền viên Sang mất tích.

Anh Vy - T.Trình

>> Cứu người nước ngoài trôi dạt trên biển
>> Cứu thuyền viên nước ngoài nhảy xuống biển trốn
>> Cứu ngư dân trôi dạt trên biển 4 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.