Cứu kịp thời ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên biển

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
12/06/2020 09:06 GMT+7

Lực lượng cứu nạn kịp thời đưa ngư dân bị tai nạn lao động, nguy hiểm tính mạnh, vào bờ cứu chữa.

Sáng 12.6,  Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa ngư dân Đỗ Văn Dụ (37 tuổi, trú xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) về đến cảng Nha Trang, và chuyển đến bệnh viện chữa trị kịp thời. 

Trước đó, trưa 11.6, Trung tâm nhận được tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá QNg 98709 TS, cho biết trong khi đang đánh bắt thủy sản tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), thì ngư dân Đỗ Văn Dự bị tai nạn trong lúc lao động, đang trong tình trạng nguy hiểm. 

Theo thông tin báo nạn, ngư dân Dự bị chấn thương nặng ở chân trái, không cử động được, chảy máu nhiều, có thể gây hoại tử, bị tức ngực, khó thở, trong khi có tiền sử máu loãng. 

Thời điểm báo nạn, tàu cá QNg 98709 TS đang ở vùng biển cách Nha Trang khoảng 135 hải lý (khoảng 250 km).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm tư vấn y tế cho những người trên tàu cá sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân. Tuy nhiên, trước tình hình sức khỏe ngư dân Dự ngày càng chuyển biến xấu, đe dọa tính mạng, Trung tâm đã điều tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn

Đến 6 giờ 30 sáng 12.6, tàu SAR27-01 đã đưa ngư dân Dự về đến Nha Trang, chuyển đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.