Cứu hộ thành công 9 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
10/07/2018 21:53 GMT+7

Tàu cá đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, chìm dần. May mắn là 9 ngư dân trên tàu cá được cứu hộ thành công.

* Tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển
Tối ngày 10.7, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, xác nhận 9 ngư dân trên 1 tàu cá Kiên Giang bị chìm ở vùng biển Cà Mau đã được cứu hộ thành công.
Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10.7, tàu cá KG 91321 TS đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau cách Hòn Khoai khoảng 39 hải lý về hướng Đông Nam thì bị phá nước, chìm dần, trên tàu lúc này có 9 ngư dân. Khu vực tàu cá KG 91321 TS gặp nạn có gió cấp 6, cấp 7.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trong vùng biển trên tổ chức ứng cứu. Tất cả 9 ngư dân đều được cứu hộ thành công, hiện đang được đưa vào đất liền chăm sóc sức khỏe.
* Trước đó, ngày 9.7, tàu cá CM 91507 TS của bà Nguyễn Kiều Tiên (ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) do ông Dương Văn Tùng (ngụ cùng khóm 2) làm thuyền trưởng, ra biển hành nghề lưới vây.
Khi đang hoạt động trên vùng biển cách cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) khoảng 47 hải lý về hướng đông nam, thuyền trưởng tàu cá phát hiện ngư dân Võ Nhật Đăng (29 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời) không có trên tàu.
Hiện việc tìm kiếm ngư dân Đăng mất tích vẫn đang diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.