Cứu hộ tàu hàng chở 3.000 tấn gạo bị mắc cạn

05/07/2015 11:33 GMT+7

(TNO) Sáng 5.7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết tàu Hải Trường 36 (thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hải Trường) chở theo 13 thuyền viên và 3.000 tấn gạo bị mất lái, mắc cạn ở vùng biển Bình Thuận.

(TNO) Sáng 5.7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết tàu hàng Hải Trường 36 (thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hải Trường) chở theo 13 thuyền viên và 3.000 tấn gạo bị mất lái, mắc cạn ở vùng biển Bình Thuận.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 5.7, tàu Hải Trường 36, (có trọng tải 3083 DWT; dung tích 1598 GT) do ông Hoàng Văn Phong làm thuyền trưởng đang trên đường hành trình từ An Giang đi Hải Phòng.
Khi di chuyển qua khu vực vùng biển Bình Thuận thì tàu Hải Trường 36 bị mất lái và mắc cạn tại vị trí cách mũi Kê Gà khoảng 15 hải lý (1 hải lý = 1,852 km) về phía tây nam.
Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, hiện tàu bị thủng két Ballast (hệ thống nước dằn để cân bằng tàu) phía sau lái, thuyền viên trên tàu đang duy trì bơm Ballast và bốc dỡ hàng hóa sang các tàu cá để giữ trạng thái ổn định cho tàu. Chủ tàu đã liên hệ với tàu Phú Mỹ 03 từ TP.Vũng Tàu ra để thực hiện công tác cứu hộ, hỗ trợ tàu thoát cạn.
Dự kiến khoảng 14 giờ cùng ngày (5.7), tàu Phú Mỹ 03 sẽ ra tới vị trí tàu bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.